Thế giới

Trung Quốc điều tra tham nhũng cựu quan chức an ninh tại Tân Cương

01/12/2014, 15:17

Chính phủ Trung Quốc thông báo, Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao nước này đang điều tra một cựu quan chức an ninh cấp cao tại khu tự trị Tân Cương vì nghi ngờ lạm dụng quyền lực và tham nhũng.

Hình ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa

Quan chức bị điều tra là ông Li Yanming, từng giữ chức Bí thư Đảng ủy trường Đại học Cảnh sát Tân Cương và là một thành viên trong Sở Công An khu vực Tân Cương cho đến khi ông bị điều tra vào tháng 5 vừa qua.

Trong một thông báo trên trang web chính thức, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết, ông Li đang bị bắt giữ trong khi chờ điều tra. Thông báo của Viện Kiểm sát cho hay, ông Li bị nghi lạm dụng chức quyền và nhận hối lộ nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể số tiền nhận hối lộ hay hình thức/mục đích nhận hối lộ.

Ông Li không phải quan chức đầu tiên tại Tân Cương sa lưới chống tham nhũng với mục tiêu “đả hổ diệt ruồi” của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tháng 10 vừa qua, Thị trưởng thành phố Hotan thuộc khu tự trị Tân Cương cũng bị điều tra vì tội tham nhũng.

Trang Trần (Theo Reuters)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.