Thế giới giao thông

Trung Quốc đình chỉ toàn bộ máy bay Boeing 737 MAX sau thảm họa ở Ethiopia

11/03/2019, 11:26

Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc đã yêu cầu các hãng hàng không trong nước tạm ngưng sử dụng các máy bay Boeing 737 Max.

img
Lực lượng cứu hộ đang thu gom các mảnh vỡ chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 gặp nạn tại Bishoftu ngày 10/3

Hãng truyền thông Trung Quốc Caijing đưa ra thông tin này ngày 11/3 sau một vụ tai nạn thảm khốc hôm qua (10/3) của một chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 do hãng hàng không Ethiopian Airlines điều hành.

Trích dẫn các nguồn tin trong ngành về vấn đề này, Caijing cho biết các hãng hàng không nội địa, hiện đang khai thác khoảng 60 máy bay như vậy, đã nhận được yêu cầu từ Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) và tạm dừng sử dụng toàn bộ máy bay thế hệ mới nhất này vào Chủ nhật.

Caijing cho biết nhiều chuyến bay dự kiến ​​sử dụng máy bay 737 Max đã thay thế bằng việc sử dụng các máy bay Boeing 737-800, thuộc thế hệ máy bay cũ hơn.

Theo CNBC, một phát ngôn viên của Boeing từ chối bình luận trong khi CAAC không đưa ra bình luận ngay lập tức.

Vụ tại nạn khiến toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng tại Ethiopia là vụ việc thảm khốc thứ 2 chỉ trong vòng 5 tháng đối với dòng máy bay 737 MAX, phiên bản mới nhất của máy bay phản lực thân hẹp mà hãng Boeing lần đầu tiên đưa vào khai thác năm 2017.

China Business News cũng báo cáo trên trang web của hãng tin này về việc đình chỉ sử dụng Boeing 737 Max và cho biết lệnh của cơ quan quản lý đã được đưa ra bằng khẩu lệnh.

Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24, không có máy bay Boeing 737 Max 8 nào bay qua Trung Quốc kể từ 0h 43 phút GMT ngày 11/3 (tương đương 7h 43 phút sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Hầu hết phi đội 737 MAX của Air China gồm 15 máy bay đã hạ cánh vào tối Chủ nhật, ngoại trừ 2 chiếc đã hạ cánh vào sáng 11/3 tại các điểm đến quốc tế, theo FlightRadar24.

Trong khi đó, 4 máy bay 737 MAX của China Eastern đã hạ cánh vào tối Chủ nhật và không có chuyến bay nào được lên kế hoạch cho đến thứ Ba, dữ liệu của FlightRadar24 cho thấy.

Các hãng hàng không Trung Quốc chiếm khoảng 20% doanh số của Boeing với hàng chục máy bay Boeing 737 Max đang hoạt động và nhiều máy bay đang được chuyển tới.

Hãng hàng không China Southern Airlines có số lượng máy bay Boeing 737 Max lớn nhất với 16 chiếc, trong khi đó Air China có 14 chiếcChina Eastern Airlines có 13 chiếc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.