Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc đổ 2 tỷ USD tái thiết Syria

22/07/2017, 14:45

Trung Quốc đồng ý với Chính phủ Syria để đầu tư 2 tỷ USD xây dựng

Hạ tầng Syria rệu rã vì nhiều năm phải

Hạ tầng Syria tan nát vì nhiều năm phải gánh chịu chiến tranh

Theo Almasdar News ngày 22/7, chính phủ Trung Quốc ký thoả thuận với Chính phủ Syria để đầu tư 2 tỷ USD xây dựng các khu công nghiệp trên khắp đất nước này - một bước tiến đáng kể nhằm khôi phục hạ tầng của Syria sau nhiều năm rệu rã vì chiến tranh. 

Thoả thuận được ký kết tại Hội chợ Thương mại Thứ nhất tại Qin Yong hôm 9/7 vừa qua, cho phép các công ty Trung Quốc đầu tư xây dựng vào tổng cộng 150 doanh nghiệp.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Đại sứ Syria tại Trung Quốc cho biết: “Trung Quốc, Nga, Iran đã cung cấp những hỗ trợ trực tiếp cho Syria trong thời gian xảy ra giao tranh, xung đột quân sự. Vì vậy, đây là 3 nước đóng vai trò lớn trong quá trình tái thiết Syria”. 

Ngoài thoả thuận trên, một số thoả thuận khác cũng được ký kết giữa Syria và Nga, cho phép các công ty Nga khai thác các giếng dầu, khí đốt, phần lớn bị IS chiếm giữ nhiều tháng qua.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.