Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc doạ đáp trả Myanmar vụ "máy bay rơi bom"

15/03/2015, 13:02

Hàng loạt quan chức cấp cao quân đội Trung Quốc lên tiếng sẵn sàng đáp trả Myanmar, kiên quyết bảo vệ chủ quyền

Trung Quốc đã triển khai nhiều chiến đấu cơ theo d
Từ sáng ngày 13/3,Trung Quốc đã triển khai nhiều chiến đấu cơ theo dõi, cảnh báo và xua đuổi máy bay của Myanmar bay vào vùng trời của Trung Quốc

Theo Tân Hoa xã, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long đã tiến hành cuộc điện đàm khẩn cấp với Tổng Tư lệnh Quân đội Myanmar, Min A-ung Leng tối 14/3 về vụ bom của máy bay quân sự Myanmar gây thương vong cho nhân viên Trung Quốc.Phó Chủ tịch Phạm Trường Long yêu cầu ban lãnh đạo cấp cao quân đội Myanmar cần phải quản lý nghiêm quân đội, quyết không được tái diễn vụ việc tương tự. Ông này đe dọa rằng, nếu không quân đội Trung Quốc sẽ áp dụng biện pháp kiên quyết và quả quyết.

Người phát ngôn lực lượng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), Đại tá Shen Jinke khẳng định Trung Quốc luôn theo dõi sát sao tình hình và sẵn sàng phản ứng kịp thời.

Theo ông Shen, từ sáng ngày 13/3, Lực lượng phòng không Trung Quốc triển khai nhiều chiến đấu cơ để theo dõi, cảnh báo và xua đuổi máy bay quân sự của Myanmar bay vào vùng trời của Trung Quốc. Lực lượng phòng không Trung Quốc luôn cảnh giác cao độ, theo dõi sát sao vùng trời nước này. Đại tá Shen Jinke cho biết, Lực lượng phòng không Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp sẵn sàng đáp trả trong mọi tình huống xảy ra tại biên giới Trung Quốc – Myanama nhằm bảo vệ chủ quyền vùng trời của Trung Quốc. Phát ngôn trên được đưa ra sau vụ 4 người Trung Quốc được cho là bị thiệt mạng vì chiến đấu cơ của Myanmar ném bom tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc chiều ngày 13/3.

Tối 14/3, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh khẳng định, nếu lại xảy ra vụ việc máy bay quân đội Myanmar vượt biên hoặc các hành động nghiêm trọng khác nguy hại đến chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia Trung Quốc, quân đội Trung Quốc sẽ kiên quyết áp dụng biện pháp quả quyết đáp trả. Ông Cảnh Nhạn Sinh nhấn mạnh, quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát vùng biên giới, kiên quyết giữ gìn an ninh và ổn định của vùng biên giới Trung Quốc – Myanmar, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực biên giới.

Về phía Myanmar, cùng ngày, Chánh văn phòng Tổng thống Myanamar, ông Zaw Htay lên tiếng phủ nhận cáo buộc việc quân chính phủ nước này có liên quan tới vụ bom rơi sang lãnh thổ Trung Quốc khiến 4 thường dân thiệt mạng. Ông Zaw Htay dẫn các dữ liệu GPS, thông tin radar và thực địa chứng minh máy bay chiến đấu Myanmar không tiến vào không phận tỉnh Vân Nam (Yunnan) như cáo buộc trước đó. Và quân đội Myanmar luôn báo trước cho Trung Quốc khi có lịch bay gần biên giới hai nước.

Mặc dù vậy, chính phủ Myanmar vẫn sẽ hợp tác điều tra vụ việc nói trên một cách đầy đủ, ông Zaw Htay nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.