Thế giới giao thông

Trung Quốc đòi quyền phát triển dọc tuyến đường sắt Thái Lan

29/02/2016, 06:11

Thái Lan đã bác bỏ yêu cầu này và khẳng định, sẽ không bao giờ đưa quyền phát triển đất đai ra thương lượng.

du-an-duong-sat-thai--trung-co-the-hoan-9-thang_12
Trung Quốc đòi quyền phát triển dọc tuyến đường sắt Thái Lan (Ảnh minh họa)

Theo Bangkok Post, trong cuộc họp trao đổi về dự án đường sắt Sino-Thai chiều dài 845km, phía Trung Quốc đã đề nghị quyền phát triển bất động sản trước yêu cầu tăng vốn đầu tư từ phía Thái Lan - Bộ trưởng Bộ Giao thông Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith cho biết.

Trước đó, Trung Quốc chỉ định đầu tư vào các dự án vận hành tàu trên đường sắt khổ tiêu chuẩn từ tỉnh Nong Khai đến Bangkok và Rayong. Nếu Thái Lan muốn đầu tư thêm, họ phải trao quyền phát triển các nhà ga và bất động sản dọc tuyến đường sắt.

Tuy nhiên, Thái Lan đã bác bỏ yêu cầu này và khẳng định, sẽ không bao giờ đưa quyền phát triển đất đai ra thương lượng. Vòng đàm phán chính thức tiếp theo giữa hai bên sẽ diễn ra sớm tại Bắc Kinh, chủ yếu xoay quanh vấn đề mức độ đầu tư. Hiện, cả hai vẫn chưa thống nhất về chi phí dự án. Tuy nhiên, ông Arkhom vẫn hy vọng dự án sẽ bắt đầu khởi công vào năm tới. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.