Quân sự

Trung Quốc đột ngột tập trận trên Biển Đông, ý đồ là gì?

18/07/2021, 16:38

Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) cho biết, hải quân nước này sẽ thực hiện cuộc tập trận dài ngày trên Biển Đông.

Theo thông báo sáng 17/7, MSA cho biết cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ diễn ra trên Biển Đông, ngoài khơi tỉnh Chiết Giang và cảnh báo tất cả tàu thuyền hạn chế tiếp cận.

Khu vực tập trận chỉ cách đảo Đài Loan 243 km, theo trang Liberty Times.

Trong thông báo khác vào chiều cùng ngày, Cục Hải sự Trung Quốc cho hay, một cuộc tập trận nữa được tổ chức ở ngoài khơi thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, từ ngày 18/7-13/8.

Tàu thuyền không được phép đi vào khu vực tập trận đã định.

img

Hải quân Trung Quốc - ảnh tư liệu minh họa

Ông Chen Wen-chia, Giáo sư tại Khoa Quan hệ Quốc tế Đại học Quốc gia Chengchi nhận định, việc Trung Quốc đột ngột tổ chức tập trận là nhằm đối trọng trước quan hệ Mỹ-Đài Loan ngày càng thân thiết.

Đặc biệt, đây cũng là động thái đáp trả hành động của Mỹ cho phép máy bay quân sự tạm dừng tại sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc, vốn là một phần của Căn cứ Không quân Tùng Sơn vào hôm 15/7 vừa qua.

Dù máy bay Mỹ không ở lại lâu nhưng đây là lần thứ 2 một phương tiện quân sự Mỹ dừng lại tại cảng hàng không này chỉ trong khoảng thời gian ngắn, khiến Trung Quốc tức giận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.