Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc đưa máy bay J-20 vào hoạt động?

12/03/2017, 13:42

Trung Quốc đã chính thức đưa máy bay tàng hình J-20 do nước này tự nghiên cứu chế tạo vào hoạt động.

may bay chien dau j-20

Máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Không quân Trung Quốc

Báo Mỹ cho rằng việc đưa chiến đấu cơ tàng hình J-20 vào hoạt động, được cho là một động thái để thu hẹp khoảng cách về sức mạnh quân sự với Mỹ.

Theo trang thông tin của Mỹ, tin này đã được tiết lộ trong bản tin hôm 9/3 của kênh truyền hình quốc phòng của Trung Quốc.

Trong đó, kênh thông tin của quân đội Trung Quốc xác nhận rằng máy bay chiến đấu thế hệ mới của nước này đã đi vào hoạt động.

2224d21546e4d0a74ddf622a0a64c53e

 

Chiếc J-20 xuất hiện công khai lần đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái tại một cuộc triển lãm hàng không tổ chức ở thành phố Chu Hải.

Cách đó 6 năm, những hình ảnh đầu tiên của chiến đấu cơ J-20 đã xuất hiện và gây nhiều tò mò trê internet.

Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng J-20 sẽ giúp nước này thu hẹp khoảng cách về công nghệ quân sự với Mỹ.

1027422374

 

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều câu hỏi về khả năng thực sự của máy bay J-20 của Trung Quốc, đặc biệt là về tính năng tàng hình.

Đáng chú ý, loại máy bay thế hệ mới của Trung Quốc được cho là vẫn phải sử dụng động cơ phản lực mua của Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.