Thế giới

Trung Quốc đưa Thiên Cung lên vũ trụ vào năm 2022

09/08/2018, 08:13

Trạm không gian vũ trụ Trung Quốc Thiên Cung (Tiangong) dự kiến được phóng lên vũ trụ vào năm 2022...

TG2-Laboratory

 

Trạm không gian vũ trụ Trung Quốc Thiên Cung (Tiangong) dự kiến được phóng lên vũ trụ vào năm 2022, sẽ tuân thủ theo các tiêu chuẩn tương tự Trạm Không gian Quốc tế (ISS) và sẵn sàng mở cửa cho phi hành gia nước ngoài.

Thiên Cung nặng hơn trạm không gian vũ trụ Mir của Nga (140 tấn), bao gồm 1 module lõi và 2 cabin thí nghiệm đủ lớn để chứa 3 - 6 phi hành gia. Trước Thiên Cung, ISS và Mir đều hoan nghênh phi hành gia quốc tế.

Chuyên gia quân sự và hàng không Zhang Baoxin từng nhận định: “Chỉ một số nước có khả năng đưa trạm không gian vũ trụ vào không gian. Đó là chương trình khổng lồ chứng minh khả năng kỹ thuật và khoa học toàn diện của Trung Quốc”.

“Thiên Cung sẽ cho phép Trung Quốc có một phòng thí nghiệm vũ trụ thực hiện các thử nghiệm khoa học tiên tiến nhất”, ông Zhang nói thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.