Thế giới giao thông

Trung Quốc đưa vào sử dụng tàu chở hàng chạy hoàn toàn bằng điện

08/12/2017, 11:12

Trung Quốc đã đưa vào sử dụng một tàu thủy chở hàng chạy hoàn toàn bằng điện với khả năng dự trữ năng lượng.

35

Tàu thủy chạy điện của Trung Quốc sẽ được dùng để chở than (ảnh minh họa)

Trung Quốc đã đưa vào sử dụng một tàu thủy chở hàng chạy hoàn toàn bằng điện với khả năng dự trữ năng lượng 2.4 MWh, theo Electrek. Con tàu dài hơn hơn 70m, rộng 13m và cao 4m, với tải trọng 2.000 tấn.

Hệ thống dự trữ năng lượng được tạo bằng hệ thống pin lithium và các tụ điện siêu nhỏ, cho phép tàu có thể chạy 80km trong 1 lần sạc.

Trước đó, khi thử nghiệm, tàu có thể di chuyển giữa hai xưởng đóng tàu, mỗi xưởng bố trí một trạm sạc để tiến hành đo đạc. Thời gian chạy được giữa mỗi lần sạc là khoảng 2 giờ. Chuyến vận tải đầu tiên của tàu điện này sẽ dùng để chở than dọc Châu Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Phát triển tàu chạy bằng năng lượng điện là chiến lược quan trọng trong ngành công nghiệp vận tải.

Sự phát triển tàu chở hàng bằng điện là một bước đầu tiên để hiện thực hoá hướng đi này. Hiện nay, nhiều tập đoàn như Tesla, Daimler, Cummins, Toyota đang hợp tác để phát triển xe tải điện sử dụng năng lượng thay thế. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.