Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc dựng "Vạn lý Trường Thành cô lập"?

04/06/2016, 11:02
image

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo "Trung Quốc đang tự dựng Vạn lý Trường Thành cô lập" tại Đối thoại Shangri - La.

13390896_1022225971223915_1500890412_n

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo "Trung Quốc đang tự dựng Vạn lý Trường Thành cô lập" tại Đối thoại Shangri - La.

Ngày 4/6, Kyodo đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã có phát biểu tại Đối thoại Shangri-La tại Singapore.

Trong bài phát biểu của mình, ông Carter đã hối thúc Trung Quốc tôn trọng phán quyết Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) về vụ Philippines kiện Trung Quốc.

Vị này cũng chỉ trích Trung Quốc mở rộng các hoạt động ở biển Đông, trên không phận khu vực và mạng.

Ngoài ra, Bộ trưởng Mỹ khẳng định nước này sẽ tiếp tục hoạt động tuần tra ở "bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép".

"Trung Quốc đang tự dựng Vạn lý Trường Thành cô lập nếu tiếp tục các hành động trên biển và khu vực", ông Carter nói.

Trong một diễn biến khác, bồi thẩm đoàn bang Minnesota (Mỹ) đã kết tội 3 công dân nước này vì có âm mưu đến Syria gia nhập IS.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, 3 công dân này là người Mỹ gốc Somalia là Guled Ali Omar (21 tuổi), Abdirahman Yasin Daud (22 tuổi) và Mohamed Abdihamid Farah (22 tuổi).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.