Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc: GĐ Sở Giao thông Sơn Tây bị cách chức, điều tra hối lộ

16/06/2014, 06:28

Hiện ông Đoàn đã bị khai trừ khỏi Đảng, cách mọi chức vụ về chính quyền; tịch thu toàn bộ số tiền liên quan đến vụ án, gồm 16,63 triệu NDT, 50.000 USD, 5.000 Euro và số vàng thỏi trị giá 347.500 NDT.

Hôm nay (15/6), hãng tin Xinhua của Trung Quốc cho biết Ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh uỷ Sơn Tây đã tiến hành lập án điều tra đối với ông Đoàn Kiến Quốc, Giám đốc Sở Giao thông của tỉnh này do vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Bên ngoài một tòa án Trung Quốc (ảnh minh họa)
Bên ngoài một tòa án Trung Quốc (ảnh minh họa)

Xinhua dẫn lời đại diện cơ quan điều tra cho biết, trong thời gian làm Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Sơn Tây, ông Đoàn Kiến Quốc đã buông lỏng công tác quản lý gây thiệt hại nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi từ người khác; nhận hối lộ với khối tài sản lớn; nhận quà biếu trái quy định.

Hiện ông Đoàn đã bị khai trừ khỏi Đảng, cách mọi chức vụ về chính quyền; tịch thu toàn bộ số tiền liên quan đến vụ án, gồm 16,63 triệu NDT, 50.000 USD, 5.000 Euro và số vàng thỏi trị giá 347.500 NDT.

Hồ sơ vụ án đã được sang cơ quan tư pháp để điều tra theo pháp luật.

Trước đó một ngày (14/6), Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên đã ra quyết định bắt giam nguyên Bí thư Thành ủy Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên -Từ Mạnh Gia vì nhận hối lộ, theo China Daily

Trong thời gian làm Bí thư Nhã An, Từ Mạnh Gia đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ từ nhiều người khác với số lượng tài sản lớn. Hiện nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên đã chỉ định Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đạt Châu tiến hành lập án điều tra theo pháp luật đối với trường hợp này.

Quang Minh (theo Xinhua, China Daily)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.