Thế giới

Trung Quốc giao Cảnh sát biển cho Cảnh sát vũ trang quản lý

27/03/2018, 15:02

Theo Tân Hoa xã, chính quyền Trung Quốc đang thực hiện kế hoạch đặt lực lượng Cảnh sát biển nước này...

35

Một chiếc tàu cỡ lớn của Cảnh sát biển Trung Quốc

Theo truyền thông Trung Quốc, việc tiết lộ kế hoạch giao quyền kiểm soát Cảnh sát biển cho Cảnh sát vũ trang nằm trong lộ trình cải cách cơ cấu quy mô lớn đối với các cơ quan trong Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như các tổ chức Nhà nước.

Những báo cáo ban đầu cho biết, lực lượng Cảnh sát vũ trang sau khi được giao quyền tiếp quản Cảnh sát biển vẫn sẽ tiếp tục chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương Trung Quốc (do ông Tập Cận Bình đứng đầu) từ năm 2018.

Theo các quan chức Trung Quốc, việc sáp nhập quyền chỉ huy này có thể cho phép Cảnh sát biển Trung Quốc phối hợp với quân đội để tăng cường hoạt động trên khu vực biển Đông (nơi nước này đang đòi chủ quyền đến hơn 90% diện tích) và biển Hoa Đông.

Nhà chức trách Nhật Bản từng lên án việc các tàu Cảnh sát biển Trung Quốc nhiều lần đi vào lãnh hải gần quần đảo Senkaku mà Nhật tuyên bố có chủ quyền trên biển Hoa Đông. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.