Công nghệ

Trung Quốc: Hải quân nhận thêm chiến hạm Type 056 mới nhất

14/11/2014, 10:38

Sáng 13/11, tàu hộ vệ tên lửa Type 056 kiểu mới nhất mang số hiệu 593 "Tam Môm Hiệp" đã chính thức được biên chế cho Hạm đội Đông Hải- Hải quân Trung Quốc...

Tàu hộ vệ tên lửa Type 056 “Tam Môm Hiệp” 593 của Hải quân Trung Quốc
Tàu hộ vệ tên lửa Type 056 “Tam Môm Hiệp” 593 của Hải quân Trung Quốc

Theo ANTĐ, sáng 13/11, tại thành phố Châu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, hải quân nước này đã tổ chức nghi lễ tiếp nhận và đặt tên cho con tàu Type 056 mới nhất của mình. Tàu được đặt tên là “Tam Môm Hiệp”, mang số hiệu 593, chính thức gia nhập hàng ngũ tác chiến Hạm đội Đông Hải, hải quân Trung Quốc.

“Tam Môm Hiệp” 593 là tàu hộ vệ tên lửa kiểu mới đầu tiên do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo giành riêng cho lực lượng hải quân. Tàu này chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ như tuần tra cảnh giới, hộ tống ngư dân, tác chiến săn ngầm và tác chiến đối hải.

Tàu “Tam Môm Hiệp” 593 được đóng mới trên nền tảng áp dụng trang bị khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay của Trung Quốc, trang bị nhiều loại vũ khí, có tính năng tàng hình tốt, tính tương thích điện từ mạnh, ứng dụng rộng rãi công nghệ hiện đại như, hệ thống tác chiến, hệ thống khống chế chỉ huy, hệ thống hỏa lực…

Dự kiến Trung Quốc sẽ đóng tổng cộng 50 tàu loại này để thay thế các tàu Type-053 thế hệ cũ của mình và trở thành loại tàu chiến nòng cốt để bảo vệ các khu vực biển ven bờ của Trung Quốc. Việc đóng các tàu hộ tống Type 056 (định danh NATO: Jiangdao) được thực hiện ở Trung Quốc tại 4 nhà máy đóng tàu cùng một lúc. Con tàu đầu tiên của Dự án 056 Bạng Phụ (số hiệu 582) bắt đầu được xây dựng tại Nhà máy đóng tàu Hudong trong năm 2010, hạ thủy vào ngày 22 tháng 5 năm 2012 và gia nhập Hải quân Trung Quốc ngày 25 tháng 02 năm 2013.

Bạng Phụ (số hiệu 582) - Con tàu đầu tiên thuộc Dự án 056.
Bạng Phụ (số hiệu 582) - Con tàu đầu tiên thuộc Dự án 056.

Theo Kiến thức thì Type 056 tuy có lượng giãn nước không lớn, nhưng mức độ thông tin hóa rất cao, khả năng tàng hình tốt, tính tương thích điện từ mạnh. Đặc biệt là khả năng tấn công các mục tiêu trên biển, khả năng tác chiến như chống ngầm, chống tên lửa và tác chiến điện từ tương đối tốt.

Tàu được trang bị pháo hạm PJ26 cỡ 76mm, tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp FL-3000N tương tự như RAM của Mỹ, 4 tên lửa hành trình chống tàu tầm xa Ưng Kích 83, pháo phòng không 30mm và ngư lôi hạng nhẹ 324mm.

Tàu có chiều dài 89m, rộng gần 9m, mớn nước 4,3m, lượng giãn nước gần 1.500 tấn, được vận hành bởi thủy thủ đoàn 60 người. Tàu có khả năng đạt độ tối đa 25-30 hải lý/giờ, hành trình liên tục hơn 3.000km với tốc độ trung bình18 hải lý/giờ, tàu có sàn đáp cho trực thăng Z-9.

 

Mậu Ngọ (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.