Thế giới

Trung Quốc hoàn thành bay thử thủy phi cơ lớn nhất thế giới

27/08/2018, 15:58

Thủy phi cơ lớn nhất thế giới do Trung Quốc sản xuất, AG600 vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm.

Chiếc thủy phi cơ lớn nhất thế giới do Trung Quốc

Chiếc thủy phi cơ lớn nhất thế giới do Trung Quốc sản xuất

Thủy phi cơ do Trung Quốc sản xuất vừa hoàn thành chuyến bay thử từ thành phố Zhuhai, tỉnh Quảng Đông đến thành phố Jingmen, tỉnh Hồ Bắc và sẵn sàng thử nghiệm dưới nước.

Theo thông báo từ nhà sản xuất máy bay Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), chiếc thủy phi cơ này đã bay qua 3 tỉnh - Quảng Đông, Hồ Nam và Hồ Bắc. Nhưng AVIC chưa cho biết ngày thử nghiệm dưới nước.

Trước đó, chiếc máy bay này đã vượt qua nhiều cuộc thử nghiệm khác kể từ chuyến bay đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái.  

AVIC dự kiến sẽ giao máy bay AG600 cho khách hàng vào năm 2022. AG600 được đánh giá là chiếc thủy phi cơ lớn nhất không chỉ ở Trung Quốc mà cả trên thế giới.

Nó được thiết kế để dập lửa, thực hiện công tác cứu hộ trên nước. Ngoài ra, AG600 có thể sử dụng thiết bị bổ sung để giám sát môi trường biển, chở hàng, chở khách cũng như khám phá các mỏ khoáng chất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.