Thế giới giao thông

Trung Quốc hoàn thành "tuyến đường sắt dẫn lên bầu trời"

06/08/2014, 14:56

Sau 4 năm công nhân làm việc theo ca quay vòng để bảo đảm hoàn thành dự án đúng thời hạn, cuối tháng này, Trung Quốc sẽ khai trương tuyến đường sắt nối thành phố Lhasa và Shigatse...

Đường sắt mở rộng từ tuyến Thanh Hải - Tây Tạng sẽ được khánh thành vào cuối tháng 8
Đường sắt mở rộng từ tuyến Thanh Hải - Tây Tạng sẽ được khánh thành vào cuối tháng 8


Hành trình từ Lhasa tới Shigatse sẽ mất khoảng hai tiếng đồng hồ vượt qua nhiều loại địa hình, với độ cao từ 3.600m đến 4.000m. Tuyến đường sắt này được mở rộng từ tuyến Thanh Hải - Tây Tạng - từng được mệnh danh là “đường sắt dẫn tới bầu trời” sau khi đưa thành công hành khách lên độ cao 5.000m qua những vùng đất đóng băng và không ổn định vào năm 2006.

Việc mở rộng đường sắt đi qua “nóc nhà của thế giới Everest” được bắt đầu từ năm 2010 với chi phí 2,1 tỷ USD.

Với điều kiện tự nhiên tuyệt đẹp hùng vĩ dọc đường tàu hỏa đi qua, tuyến đường sắt này đang thu hút rất nhiều du khách trước cả khi nó được khánh thành. Theo anh Suolang Deji - một nhân viên làm tại công ty du lịch Shigatse cho biết, “nhóm hành khách đầu tiên đăng ký đi chuyến tàu này đến từ tỉnh Shandong”.

Xuân Minh

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.