Thế giới

Trung Quốc kêu gọi đàm phán ở Bán đảo Triều Tiên

26/11/2017, 10:28

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, tình hình trên bán đảo Triều Tiên nói chung vẫn ổn định.

Ông Vương Nghị - Ngoại trưởng Trung Quốc

Ông Vương Nghị - Ngoại trưởng Trung Quốc

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi các bên trong cuộc khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên cùng ngồi lại để thảo luận.

Ông Vương Nghị phát biểu như vậy vào hôm thứ Sáu tại Bắc Kinh, trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp của Pháp Jean-Yves Le Drian.

Theo báo chí Nhật Bản, gần 2 tháng đã qua kể từ lần gần nhất Triều Tiên có hành động khiêu khích.

Trước đó, nước này đã thực hiện vài vụ phóng tên lửa đạn đạo và một vụ thử hạt nhân trong năm nay.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, tình hình trên bán đảo Triều Tiên nói chung vẫn ổn định, tuy nhiên để đảm bảo mọi thứ không leo thang thì cần có đàm phán.

Theo ông Nghị, Trung Quốc ủng hộ kế hoạch hai bên cùng dừng, tức là Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa, còn Mỹ thì ngừng tập trận chung với Hàn Quốc.

Tại buổi họp báo, ông Le Drian nói ông còn hoài nghi về tính khả thi của kế hoạch. Nhưng ông Vương cho rằng kế hoạch này là thực tế và khả thi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.