Thế giới

Trung Quốc kêu gọi giải pháp hòa bình cho bán đảo Triều Tiên

14/04/2017, 06:51

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và TT Donald Trump đã nói chuyện qua điện thoại.

14

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump

Khi nói với ông Trump, ông Tập nhắc lại lời kêu gọi về một giải pháp hòa bình cho tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên với Tổng thống Mỹ.

Ông Tập đã nhấn mạnh cam kết với việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và nói với ông Trump rằng Bắc Kinh muốn duy trì liên lạc với Mỹ về vấn đề này.

Dư luận những ngày này cho rằng, việc Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 trong khi Mỹ đang triển khai một hạm đội tàu sân bay vùng biển gần bán đảo Triều Tiên rất dễ dẫn đến xung đột nguy hiểm.

Nhiều nhà quan sát cho rằng ông Tập đã yêu cầu ông Trump đừng làm cho tình hình căng thẳng gia tăng, vì trước đó ông Trump đã không loại trừ khả năng sẽ có hành động chống Triều Tiên.

Trong khi đó, ngày 13/4, tiếp tục xuất hiện các báo cáo từ Hồng Kông nói rằng, Bắc Kinh đã báo động 5 quân khu, ra lệnh cho những đơn vị quân sự sẵn sàng cơ động đến gần các khu vực biên giới giáp Triều Tiên trong những ngày tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.