Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng bán vũ khí cho Đài Loan

16/12/2015, 12:35

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15/12 lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Mỹ bán vũ khí mới cho Đài Loan.

Hong-loi
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi. (Ảnh: CCTV News)

“Chúng tôi kêu gọi Mỹ nhận thức rõ hậu quả nghiêm trọng của việc bán vũ khí cho Đài Loan. Hành động này can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, làm tổn hại đến sự phát triển hòa bình giữa hai bờ eo biển cũng như mối quan hệ Trung – Mỹ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói.

Trước đó, theo Reuters, chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama dự kiến sẽ cấp phép bán 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường cho Đài Loan. Thương vụ trị giá khoảng 176 triệu USD và Đài Loan sẽ cân nhắc có mua thêm 2 chiếc nữa không.

Nguồn tin từ Quốc hội Mỹ cho hay, Nhà Trắng quyết định đẩy nhanh thương vụ vũ khí với Đài Loan trước cuối năm 2015 – thời hạn chót trong chu trình ngân sách của Đài Bắc. 

Thương vụ trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang tăng cao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.

Việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan trên cơ sở Đạo luật Quan hệ với Đài Loan được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1979. Theo đó, Mỹ cam kết hỗ trợ hòn đảo này về mặt quốc phòng nhằm mục đích tự vệ.

Từ năm 2009, Nhà Trắng đã bán các thiết bị quân sự trị giá khoảng 12 tỷ USD cho Đài Loan. Nếu thương vụ bán 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thành công, đây sẽ đây sẽ là lần chuyển giao vũ khí đầu tiên trong vòng 4 năm qua của Mỹ cho Đài Loan.

Mỹ liên tục chỉ trích việc Bắc Kinh xây đảo nhân tạo trái phép nhằm đơn phương tuyên bố chủ quyền Biển Đông. Washington gần đây đưa tàu khu trục tên lửa dẫn đường và máy bay B-52 tới tuần tra gần khu vực này, động thái khiến Bắc Kinh vô cùng giận dữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.