Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc khẳng định hỗ trợ châu Phi không kèm điều kiện

29/11/2015, 15:22

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, nước này sẽ tăng cường hợp tác với châu Phi.

Vụ bắt cóc con tin ở Mali khiến Trung Quốc tăng cư
Vụ bắt cóc con tin ở Mali khiến Trung Quốc tăng cường hợp tác chống khủng bố với châu Phi.

Hôm qua (26/11), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, nước này sẽ tăng cường hợp tác với châu Phi trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực sau vụ tấn công của phiến quân Hồi giáo tại Mali hồi tuần trước khiến 19 người thiệt mạng, trong đó có ba công dân Trung Quốc, theo Reuters.

Ông Vương Nghị nói: “Trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục đẩy mạnh sự hợp tác thực tế giữa Trung Quốc và châu Phi, chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác song phương trong cuộc chiến chống khủng bố và cực đoan” và nhắc lại quan điểm hỗ trợ châu Phi mà không gắn kèm bất cứ điều kiện chính trị nào.

Trước đó, ngày 25/11, một quan chức cấp cao của Trung Quốc cho hay Bắc Kinh sẽ công bố khoản viện trợ mới cho các nước châu Phi khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Zimbabwe và Nam Phi vào tháng tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.