Thế giới

Trung Quốc: Khi nào Mỹ chân thành thì mới đàm phán

02/05/2018, 20:53

Chỉ khi nào Mỹ tỏ thái độ chân thành thì cả hai bên mới có đàm phán thương mại mang tính xây dựng.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross

Ngày 2/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, chỉ khi nào Mỹ tỏ thái độ chân thành thì cả hai bên mới có các cuộc đàm phán thương mại mang tính xây dựng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung QUốc Hoa Xuân Oánh cho biết thông tin trên trong cuộc họp báo thường kỳ trước chuyến thăm tới Bắc Kinh của các quan chức cấp cao Mỹ, trong đó sẽ bàn về vấn đề thương mại.

Dự kiến. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cùng Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Robert Lightizer sẽ công du đến Trung Quốc để đàm phán giải quyết vấn đề bất cân bằng cán cân thương mại song phương.

Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross quy trách nhiệm "chiêu trò ma quỷ" gây ra thâm hụt thương mại ngày càng lớn giữa Mỹ với Trung Quốc. “Quan điểm của Tổng thống Trump là phải hành động ngay bây giờ. Thâm hụt thương mại của chúng tôi (với Trung Quốc) đã quá lớn rồi, trong khi vấn đề này tiếp diễn mãi, trở thành vấn đề kinh niên vì những chiêu trò ma quỷ”, Bộ trưởng Ross trả lời CNBC ngày 1/5. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.