Thế giới giao thông

Trung Quốc khởi công xây đường sắt kết nối với ASEAN

21/12/2017, 12:43

Trung Quốc vừa khởi động dự án tuyến đường sắt cao tốc Phòng Thành Cảng​ - Đông Hưng...

Tân Hoa Xã cho biết, tuyến đường sắt này là hành lang giao thông chính, thuộc tuyến đường sắt xuyên Á nối Trung Quốc với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đường sắt có tổng chiều dài 47,6 km, dự kiến sẽ thi công trong 3 năm với chi phí 6,48 tỷ nhân dân tệ (980 triệu USD).

Khi hoàn thành, tàu có khả năng chạy với vận tốc 250km/h. Phòng Thành Cảng là thành phố cửa ngõ duy nhất của Trung Quốc có hạ tầng giao thông để nối liền với ASEAN qua đường bộ, đường biển, đường sông nên có vị thế khu vực quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác chiến lược Trung Quốc - ASEAN.

Còn thị trấn Đông Hưng nằm trên biên giới Trung Quốc - Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.