Thế giới giao thông

Trung Quốc lại khai trương tuyến vận tải đường sắt từ Thành Đô tới Ba Lan

19/09/2021, 09:32

Trong năm nay, Thành Đô đã bổ sung 8 ga mới ở nước ngoài cho các tuyến tàu chở hàng Trung Quốc - Châu Âu.

Một tuyến đường sắt vận hành tàu chở hàng Trung Quốc-Châu Âu (China-Europe freight train route) mới nối Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc với thành phố cảng Gdansk của Ba Lan, đã được đưa vào hoạt động hôm thứ Sáu.

Chuyến tàu chở hàng đầu tiên chở hàng hóa như đồ nội thất, đồ gia dụng và máy móc thiết bị đã khởi hành từ Thành Đô hôm thứ Sáu đến thẳng Gdansk, thành phố lớn nhất và cảng biển quan trọng nhất ở vùng duyên hải phía Bắc của Ba Lan.

img

Tàu vận tải từ Thành Đô tới Vienna ở châu Âu - ảnh tư liệu chỉ có tính chất minh họa, nguồn Tranform.cn

Việc khai trương thành công tuyến đường này đánh dấu một phần mở rộng khác của dịch vụ tàu chở hàng Trung Quốc-Châu Âu từ Thành Đô vào nội địa Châu Âu.

Nó được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại và văn hóa giữa Trung Quốc với Ba Lan và các nước khác dọc theo tuyến đường, theo Ủy ban Hành chính Cảng Đường sắt Quốc tế Thành Đô.

Trong năm nay, Thành Đô đã bổ sung 8 ga mới ở nước ngoài cho các tuyến tàu chở hàng Trung Quốc - Châu Âu.

Các chuyến tàu chở hàng thuộc tuyến Trung Quốc - Châu Âu hiện có thể đến tổng cộng 66 điểm đến ở Châu Âu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.