Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc lại "nổi đóa" vì... THAAD

14/07/2016, 07:24
image

Trung Quốc tái khẳng định quan điểm phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc.

The_first_of_two_Terminal_High_Altitude_Area_Defen

Trung Quốc tái khẳng định quan điểm phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc.

Ngày 8/7, Mỹ và Hàn Quốc đã thống nhất việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc.

Theo Reuters, Mỹ-Hàn đã quyết định chọn thị trấn Seongju thuộc vùng núi phía Nam Hàn Quốc làm vị trí triển khai THAAD.

Ngày 13/7, Trung Quốc tiếp tục lên tiếng phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ này. Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói hệ thống THAAD sẽ phá hủy sự ổn định trong khu vực.

Ngoài ra, Trung Quốc nhận định hệ thống THAAD sẽ khiến lợi ích chiến lược của các nước trong khu vực Đông Á bị đảo lộn. Bên cạnh đó, "THAAD cũng ảnh hưởng đến hòa bình ở bán đảo Triều Tiên" ông Khảng nói.

Song song với việc phản đối, Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ có nhưng biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia nếu Mỹ-Hàn không dừng triển khai THAAD.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố rằng THAAD chỉ nhằm đối phó với mối nguy từ phía Triều Tiên chức không can thiệp vào bên thứ 3.

Ngày 11/7, Triều Tiên cũng dọa sẽ đáp trả mạnh mẽ việc triển khai THAAD ngay sau khi vị trí đặt hệ thống này được quyết định.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.