Thế giới

Trung Quốc lần đầu phóng vệ tinh đôi Bắc Đẩu trong năm nay

12/01/2018, 13:24

Sáng 12/1, Trung Quốc phóng hai vệ tinh BeiDou-3 (Bắc Đẩu-3) vào không gian trong một tên lửa vận chuyển.

Trung Quốc phóng vệ tinh định vị Bắc Đẩu-3

Trung Quốc phóng vệ tinh định vị Bắc Đẩu-3

Theo Tân Hoa Xã, tên lửa Trường Chinh-3B được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên lúc 7:18 sáng theo giờ địa phương.

Đây là một phần nỗ lực để hệ thống Bắc Đẩu của Trung Quốc nhằm cung cấp các dịch vụ định vị đến các quốc gia dọc theo chiến lược Vành đai và con đường vào cuối năm 2018.

Đây là lần phóng đầu tiên của vệ tinh Bắc Đẩu vào năm 2018, đánh dấu sự khởi đầu cho việc phóng vệ tinh định vị trong suốt năm 2018.

Trung Quốc đang cố gắng thoát khỏi sự lệ thuộc vào màng lưới vệ tinh định vị toàn cầu GPS của Mỹ (do Lầu Năm Góc phát triển và do chính phủ Mỹ kiểm soát).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.