Thời sự Quốc tế

Trung Quốc lần đầu tiên xuất khẩu tàu điện ngầm sang EU

Ngày 24/10, Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo nước này đã xuất khẩu lô tàu điện ngầm sang Bồ Đào Nha qua cảng Thiên Tân.

Theo Tân Hoa Xã, công ty Trung Quốc CRRC Tangshan Co đã ký hợp đồng sản xuất 18 tàu điện ngầm với doanh nghiệp quốc doanh của Bồ Đào Nha - Metro do Porto vào tháng 1/2020. Mỗi tàu có trọng lượng 28,4 tấn, có khả năng chở 346 hành khách, tốc độ tối đa 80km/h. Ngoài ra, tàu còn có tính năng vận hành thông minh, chi phí năng lượng thấp và hạn chế phát sinh tiếng ồn khi hoạt động.

CRRC Tangshan Co bắt đầu sản xuất tàu theo hợp đồng vào tháng 11/2021 và hoàn thành sau 8 tháng.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, hợp đồng sản xuất tàu điện ngầm giữa 2 bên có giá trị 49,57 triệu Euro (48,73 triệu USD), bao gồm điều khoản bảo hành trong 5 năm.

img

Tàu điện ngầm do Trung Quốc sản xuất được xuất khẩu sang Bồ Đào Nha qua cảng Thiên Tân.

Công ty Metro do Porto đang vận hành 6 tuyến tàu điện ngầm tại Porto - thành phố lớn thứ 2 của Bồ Đào Nha, phục vụ hơn 71 triệu hành khách vào năm 2019.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, Metro do Porto đang có kế hoạch mở rộng mạng lưới giao thông bao gồm mở rộng thêm 7 ga tàu và thêm 6km đường sắt trên toàn hệ thống.

Công ty sẽ triển khai các tàu điện ngầm mới nhập khẩu từ Trung Quốc trên tất cả tuyến thuộc mạng lưới đường sắt của hãng tại Porto. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc xuất khẩu tàu đường sắt đô thị sang quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.