Thế giới

Trung Quốc lập Cơ cấu đặc biệt chống tham nhũng

04/11/2014, 09:42

Lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc đã phê chuẩn việc thành lập Cơ cấu chống tham nhũng.

img

Báo chí nước này cũng trích dẫn một thông báo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, cho đến nay, công cuộc chống tham nhũng tại Trung Quốc được đánh giá là chưa có hiệu quả bởi sự cản trở vì cơ cấu tổ chức yếu kém, thiếu cán bộ có trình độ.

Vì vậy, Lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc đã phê chuẩn việc thành lập Cơ cấu chống tham nhũng. Theo đó, lãnh đạo của Cơ cấu này sẽ tương đương hàm Thứ trưởng.

Cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Trung Quốc đã tăng cường đáng kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền. Trước khi được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành  Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập đã tuyên bố rằng nạn tham nhũng ở Trung Quốc đe dọa sự tồn tại của đảng và bản thân cơ chế Nhà nước CHND Trung Hoa. Thời gian gần đây, báo chí địa phương liên tiếp đưa tin về các quan tham bị lôi ra  ánh sáng và bị xử tại tòa.

C.S (Theo VOR)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.