Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc lọt top 3 nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu

16/03/2015, 11:13

Trung Quốc vươn lên vị trí thứ ba trong tốp các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, sau Mỹ và Nga.

Xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc tăng 143% trong vò
Xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc tăng 143% trong vòng 5 năm

Trong một báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Trung Quốc đã “vượt mặt” Đức, Pháp và Vương quốc Anh về xuất khẩu vũ khí chỉ trong vòng 5 năm từ 2010 đến 2014.

Thời kỳ này, xuất khẩu vũ khí quan trọng của Trung Quốc tăng 143%  so với cùng thời kỳ trước. Trong khi đó, xuất khẩu vũ khí của Đức giảm 43%, Pháp giảm 27%.

Từ 2010 – 2014, có 18 nước Châu Phi trở thành khách hàng nhập khẩu vũ khí của Trung Quốc. Pakistan, Banladesh, Myanmar là 3 nước nhập khẩu vũ khí Trung Quốc nhiều nhất ( chiếm 2/3).

Mặc dù sản lượng xuất khẩu tăng mạnh nhưng khoảng cách giữa Trung Quốc với 2 nhà xuất khẩu hàng đầu – Mỹ và Nga vẫn rất xa. Trong tổng số vũ khí xuất khẩu trên thế giới, sản lượng xuất khẩu của Mỹ chiếm 31%, Nga chiếm 27%, trong khi đó, sản lượng xuất khẩu của Trung Quốc chỉ chiếm 5%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.