Thế giới

Trung Quốc mỉa mai Mỹ sau cáo buộc nghe lén điện thoại ông Trump

25/10/2018, 20:41

Trung Quốc có phản ứng bất thường trước thông tin Nga-Trung Quốc nghe lén điện thoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Điện thoại Huawei của Trung Quốc

Điện thoại Huawei của Trung Quốc vượt mặt iPhone của Mỹ trên thị trường toàn cầu

Ngày 25/10, về bài báo từ New York Times cho rằng, Trung Quốc và Nga thường xuyên nghe lén các cuộc trao đổi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và bạn bè qua chiếc điện thoại iPhone không được bảo mật cao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã có phản ứng được đánh giá là bất thường.

Bà Hoa nói: “Nếu ông Trump lo lắng về mức độ đảm bảo an ninh của iPhone thì có thể cân nhắc chuyển sang dùng điện thoại Huawei (do Trung Quốc sản xuất) hoặc cắt hoàn toàn liên lạc”.

Đồng thời, người phát ngôn bác bỏ thông tin từ New York Times khẳng định đây là “tin giả”. “Đọc bài báo đó, tôi cảm thấy dường như có nhiều người ở Mỹ đang tìm mọi cách để giành giải Oscar về kịch bản hay nhất”.

Hiện tại, Mỹ và Australia là hai nước cấm Huawei cung cấp công nghệ cho các cơ quan chính phủ vì lo ngại các rủi ro về an ninh và quyền riêng tư do công ty này có quan hệ với chính phủ Trung Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.