Thế giới giao thông

Trung Quốc muốn đào đường hầm dài nhất tới Đài Loan

14/08/2018, 15:32

Tuy Trung Quốc đại lục và Đài Loan đang đối đầu nhưng Bắc Kinh vẫn tăng cường đầu tư vào hạ tầng...

31

Dự án đường hầm Trung Quốc - Đài Loan được lấy ý tưởng từ Channel Tunnel nối Anh - Pháp

Hiện Bắc Kinh đang dự định đào đường hầm có thể kết nối đại lục với Đài Loan. Tuyến đường khổng lồ sẽ được đào sâu dưới lòng đại dương khoảng 200m qua nhiều tầng, lớp đá phức tạp.

Với chiều dài 50,5km, dự án này trở thành đường hầm dài nhất thế giới. Nếu thành hiện thực, đường hầm Trung Quốc - Đài Loan cho phép tàu kết nối đại lục và Đài Bắc có thể chạy xuyên đại dương với vận tốc lên tới 250km/h tính đến năm 2030.

Theo kế hoạch, tàu sẽ di chuyển từ quận Pingtan, tỉnh Phúc Châu (nơi đang được thử nghiệm khu thương mại tự do) đến TP Hsinchu, phía Tây Nam Đài Bắc trong 32 phút.

Ý tưởng đào hầm nối Trung Quốc - Đài Loan được cân nhắc từ một thế kỷ nay, mãi đến năm 2016 mới đưa vào kế hoạch 5 năm, lấy cảm hứng từ con đường Channel Tunnel nối Anh và Pháp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.