Thế giới giao thông

Trung Quốc muốn làm 5.000 km đường cao tốc năm 2018

27/12/2017, 21:10

Chính phủ Bắc Kinh tiếp tục duy trì đầu tư cho hạ tầng giao thông năm 2018.

33

Trong 3 năm, tổng số km đường bộ Trung Quốc đã tăng lên 534.000km

Tờ Bưu điện Hoa Nam dẫn lời ông Lý cho hay, năm 2017, Trung Quốc đặt mục tiêu đầu tư tài chính nhiều vào đường sắt và đường cao tốc với tổng giá trị khoảng 800 tỉ nhân dân tệ (tương đương 122 tỉ USD).

Theo ông Lý Tiểu Bằng, năm 2018, mục tiêu giao thông chính của Trung Quốc là xây dựng và đưa vào sử dụng thêm khoảng 5.000km đường cao tốc.

Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ nâng cấp khoảng 200.000km đường bộ tại khu vực nông thôn và mở rộng đường thuỷ lên 600km.

Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng đường bộ tại các khu vực nghèo cũng như đảm bảo kết nối tới các khu vực này bằng đường cao tốc tính đến năm 2020.

Ông Lý cho hay, trong 3 năm qua, Bắc Kinh đã thực hiện bước tiến đáng kể về phát triển giao thông. Trong đó, tổng số km đường bộ đã tăng lên 534.000km và số km đường sắt đi vào hoạt động khoảng 27.000km.

“Đặc biệt, hơn 7 tỉ chuyến đi đã được thực hiện bằng đường cao tốc trong giai đoạn từ năm 2012-2017.

Trong 3 năm tới, giao thông Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong xóa đói, giảm nghèo, đạt mục tiêu phát triển an toàn và ít ảnh hưởng đến môi trường nhất có thể”, ông Lý kỳ vọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.