Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc "nhúng tay" vào Trung Đông với mục đích gì?

16/01/2016, 07:38

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên có chuyến thăm Trung Đông từ ngày 19-23/1 tới đây.

tap-can-binh-trung-dong
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm Trung Đông từ ngày 19-23/1 tới đây.

Ngày 15/1, Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Saudi Arabia, Ai Cập, Iran từ ngày 19-23/1 tới.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chuyến thăm này của ông Tập thực hiện theo lời mời từ phía Saudi Arabia, Ai Cập và Iran.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập tới Trung Đông trong vai trò chủ tịch. Bên cạnh đó, tình hình Saudi Arabia-Iran, Syria vẫn đang tiếp tục gia tăng căng thẳng.

Liên quan đến chuyến thăm này, AFP đưa tin, Bắc Kinh được coi là nhà nhập khẩu dầu mỏ số 1 Trung Đông. Do đó, Bắc Kinh rất mong muốn sự ổn định ở khu vực này.

Trước khi thăm Trung Đông, chính quyền của ông Tập đã xuất bản một tài liệu có tên Chính sách Arab. Tài liệu này nêu bật sự quan trong chiến lược của Bắc Kinh với Arab.

Tài liệu này cũng cho thấy, Trung Quốc cam kết tìm kiếm giải pháp hòa bình, ổn định ở Trung Đông.

Trước đó, Trung Quốc từng liên tục tiếp lãnh đạo chính phủ Syria và phe đối lập. Động thái này cho thấy, Trung Quốc đã muốn "nhúng tay" vào Trung Đông nhằm ổn định lợi ích của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.