Quốc tế

Trung Quốc phá đường dây cá độ EURO 2016, bắt giữ hơn 500 người

06/07/2016, 13:46
image

Hơn 500 người đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ khi một đường dây cá độ trực tuyến lớn bị triệt phá.

577a5a22c4618861088b4574

Hơn 500 người đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ vì tham gia cá độ bóng đá bất hợp pháp. (Ảnh: RT)

Hãng tin RT (Nga) ngày 5/7 cho biết hơn 500 người đã bị bắt và hơn 14 triệu USD đã bị thu giữ ở Trung Quốc sau khi cảnh sát nước này phá một đường dây cá độ bóng đá bất hợp pháp trong kỳ EURO 2016.

Toàn bộ số tiền đã bị tịch thu hoặc bị đóng băng đối với những trường hợp liên quan đến các hoạt động cá độ bóng đá trên các trang web cá cược ở nước ngoài, theo Bộ Công an Trung Quốc (MPS).

Một tổ hợp cá cược trực tuyến lớn được cho là đã bị triệt phá sau một cuộc tấn công, bố ráp được triển khai trên 5 thành phố của Trung Quốc. Kết quả là có tới 543 nghi phạm đang bị giam giữ.

EURO 2016 đã đi đến vòng bán kết (với hai cặp đấu Pháp - Đức, Bồ Đào Nha - Wales ) và những cuộc truy lùng của cảnh sát nhắm mục tiêu là các đại lý cá cược tại Phật Sơn, Thâm Quyến, Quảng Châu, Đông Quan và Sán Đầu.

Liang Ruiguo, Phó giám đốc của văn phòng điều tra hình sự của Bộ Công an Trung Quốc cho biết: "Các băng nhóm tổ chức cá cược bóng đá đã thu hút được một khoản tiền lớn kể từ khi EURO 2016 khởi tranh vào ngày 10/6.

"Những nỗ lực đặc biệt sẽ được thực hiện để loại bỏ những phần tử cờ bạc, ngân hàng, các thành viên chủ chốt và các đối tượng tham gia cá cược bất hợp pháp.

Cờ bạc bị coi là bất hợp pháp ở Trung Quốc, và điều tra những tổ chức tình nghi cờ bạc trực tuyến đã được tăng cường kể từ tháng 4.

Trong năm 2005 gần 600 người đã bị bắt giữ như một phần của một chiến dịch đàn áp về cờ bạc, trong đó có một người đàn ông chạy đứng đầu một đường dây cá cược lớn chuyên đặt cược vào các trận đấu bóng đá ở Premier League và Serie A.

 Xem thêm video top cuộc đại chiến đầy duyên nợ trong lich sử EURO:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.