Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc phản đối Singapore quan hệ quân sự với Đài Loan

28/11/2016, 22:05
image

Ngày 28/11, Trung Quốc phản đối Singapore vì nghi ngờ quan hệ quân sự giữa nước này với Đài Loan (Trung Quốc).

6 trong 9 phương tiện bọc thép của Singapore trên

6 trong 9 phương tiện bọc thép của Singapore bị hải quan Hong Kong bắt giữ

Cuối tuần qua, 9 phương tiện vận tải bộ binh Terrex (ICV) cùng các trang thiết bị liên quan của Singapore được cho là trên đường từ Đài Loan trở về đã bị hải quan Hong Kong bắt giữ.  

Sau sự việc này, Bộ ngoại giao Trung Quốc phản đối Singapore về việc duy trì quan hệ quân sự với Đài Loan. Ngày 28/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: “Trung Quốc đã thể hiện quan điểm trên với phía Singapore”. Đồng thời, Trung Quốc “đề nghị Singapore tuân thủ luật pháp liên quan tại Hong Kong, hợp tác với chính quyền Hong Kong để giải quyết sự việc”.

Trung Quốc luôn phản đối các nước có quan hệ với Trung Quốc đồng thời có trao đổi chính thức với Đài Loan bao gồm hợp tác và trao đổi quân sự - ông Cảnh nói.

Cùng ngày, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc chỉ trích Singapore “đạo đức giả” vì việc nước này có quan hệ quân sự với Đài Loan có thể gây tổn hại tới quan hệ với Trung Quốc.

Xem thêm video 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.