Thế giới

Trung Quốc phản đối việc Mỹ tăng trừng phạt chống Nga

04/08/2017, 20:41
image

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng chính quyền Bắc Kinh phản đối bất kỳ biện pháp trừng phạt đơn phương.

Lãnh đạo 3 nước Nga - Mỹ - Trung

Lãnh đạo 3 nước Nga - Mỹ - Trung (ảnh minh họa)

Ngày 4/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng chính quyền Bắc Kinh phản đối bất kỳ biện pháp trừng phạt đơn phương, trong đó có đạo luật mới của Mỹ về siết chặt hạn chế trong quan hệ với Nga, Triều Tiên và Iran.

"Chúng tôi cho rằng việc giải quyết bất đồng phát sinh giữa các quốc gia khác nhau, cần được thực hiện trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau thông qua con đường đối thoại thích hợp và bình đẳng", - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

Trước đó, Tổng thống Mỹ  Donald Trump đã ký duyệt dự luật về những biện pháp trừng phạt mới chống Nga, Iran và Triều Tiên. Gói trừng phạt này là quy mô nhất kể từ đầu năm 2014.

Theo báo chí Nga, bàn thân ông Trump cũng bày tỏ sự lo ngại rằng những biện pháp trừng phạt mới sẽ chỉ làm xích gần các nước Nga, Trung Quốc và Triều Tiên.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.