Thế giới

Trung Quốc phản pháo bình luận của trợ lý ông Trump

18/08/2017, 19:22

Ngày 17/8, Trung Quốc lên tiếng trước bình luận về lập trường cứng rắn của trợ lý Tổng thống Donald Trump với Bắc Kinh.

Bà Hoa Xuân Oánh - người phát ngôn Bộ Ngoại giao T

Bà Hoa Xuân Oánh - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định, cả hai bên đều có lợi trong thương mại.

“Không có người chiến thắng trong một cuộc chiến về lĩnh vực này. Chúng tôi hy vọng, những người liên quan có thể kiềm chế giải quyết vấn đề ở thế kỷ 21 với tâm lý từ những thế kỷ 19-20”, bà Hoa nói và kêu gọi đàm phán để “duy trì sự phát triển ổn định và bền vững trong quan hệ Mỹ-Trung”. 

Trước đó, phát biểu trên tờ báo trực tuyến American Prospect, chiến lược gia trưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump Steve Bannon cho rằng, Mỹ đang bắt đầu một cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc.

Từ đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký văn kiện cho phép điều tra các nghi vấn Trung Quốc ăn trộm tài sản trí tuệ thương mại của nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.