Thời sự Quốc tế

Trung Quốc phản ứng việc Mỹ cấp quyền tị nạn tạm thời cho người Hong Kong

07/08/2021, 08:00

Trung Quốc gọi bản ghi nhớ của Mỹ về Hồng Kông là can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Ngày 6/8, Bộ Ngoại giao CHND Trung Hoa đã bình luận về bản ghi nhớ của Hoa Kỳ về Hồng Kông.

Các nhà ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc cấp quyền tị nạn tạm thời tại Hoa Kỳ cho một số nhóm cư dân Hong Kong là sự can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh.

"Văn phòng Bộ Ngoại giao CHND Trung Hoa tại Hồng Kông bày tỏ sự phản đối và lên án mạnh mẽ trước cái gọi là bản ghi nhớ về Hồng Kông của chính phủ Hoa Kỳ", tuyên bố cho biết.

img

Ông Tạ Phong.

Đồng thời, các nhà ngoại giao Trung Quốc lưu ý rằng các biện pháp như vậy của Washington là “đi ngược lại với các chuẩn mực chung được chấp nhận trong quan hệ quốc tế”.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong (Xie Feng) đã chỉ trích Bộ Ngoại giao Mỹ. Theo ông Phong, “Washington đã phát minh ra kiểu chính sách ngoại giao cưỡng chế”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.