Thế giới giao thông

Trung Quốc phạt chi nhánh Toyota 12,5 triệu USD vì vi phạm chống độc quyền

29/12/2019, 11:47

Chi nhánh Toyota Motor đã gây sức ép buộc các nhà bán lẻ ô tô phải giảm khuyến mại đối với dòng xe Lexus.

img
Nhà máy của Toyota Motor tại Trung Quốc.

Cơ quan quản lý thị trường của Trung Quốc đã quyết định phạt chi nhánh của Toyota Motor tại nước này số tiền lên tới 12,5 triệu USD vì cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền.

Cơ quan Giám sát Thị trường tỉnh Giang Tô, Trung Quốc cho biết, trong các cuộc họp và thông qua mạng lưới quan hệ, chi nhánh Toyota Motor đã gây sức ép buộc các nhà bán lẻ ô tô phải giảm khuyến mại đối với dòng xe Lexus của họ.

Cơ quan này cho biết đã tiến hành điều tra từ tháng 12/2017. Họ chỉ ra rằng việc thao túng giá bán xe có ảnh hưởng lớn do việc này không chỉ hạn chế cạnh tranh từ thị trường mà còn gây phương hại tới lợi ích của người tiêu dùng.

Chi nhánh Toyota tại Trung Quốc cho biết đã khắc phục tình hình trên và cam kết sẽ cải thiện việc tuân thủ luật pháp của doanh nghiệp cũng như ngăn chặn sự việc tái diễn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.