Thế giới

Trung Quốc phát hiện mỏ vàng giá trị hơn 22 tỷ USD

30/03/2017, 09:25

Tập đoàn khai thác vàng Sơn Đông của Trung Quốc (TQ) vừa cho biết, phát hiện mỏ vàng có trữ lượng gần 400 tấn...

22

Công nhân khai thác vàng ở Trung Quốc (Ảnh minh họa)

Theo Tập đoàn Sơn Đông, mỏ này nằm ở huyện Tây Lăng, thuộc tỉnh Sơn Đông, phía Đông TQ. Đặc điểm kiến tạo địa chất tự nhiên đã biến khu vực này trở thành nơi có nhiều mỏ vàng lớn nhất TQ.

Nếu hoạt động với công suất tối đa, TQ có thể khai thác mỏ này trong 40 năm. Các doanh nghiệp TQ đang đẩy nhanh việc thâu tóm và tìm kiếm nguồn dự trữ vàng trong nước.

Nền kinh tế lớn nhì thế giới đang muốn tăng dự trữ vàng thêm 3.000 tấn, lên mức 14.000 tấn vào năm 2020. Ngay sau khi có tuyên bố mới gây choáng váng, cổ phiếu của Tập đoàn Sơn Đông đã tăng 2,8% sáng nay trên sàn giao dịch ở Thượng Hải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.