Thế giới

Trung Quốc phạt tù chung thân nguyên Phó chánh án Tối cao

17/02/2017, 06:45
image

Ông cũng bị cáo buộc vi phạm quy định bảo mật và rò rỉ thông tin mật liên quan tới công tác tư pháp.

Ông Hề Hiểu Minh (Xi Xiaoming)

Ông Hề Hiểu Minh nhận án tù chung thân vì tội tham nhũng.

Ngày 16/2, truyền hình Trung Quốc đưa tin, Tòa án TP Thiên Tân, Trung Quốc tuyên án tù chung thân đối với nguyên Phó chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Hề Hiểu Minh (Xi Xiaoming) vì tội tham nhũng. Theo truyền hình Nhà nước, ông Hề thừa nhận tội tham nhũng 115 triệu nhân dân tệ (tương đương 16,78 triệu USD) trong giai đoạn 1996-2015. Ông cũng bị cáo buộc vi phạm quy định bảo mật và rò rỉ thông tin mật liên quan tới công tác tư pháp. Vì ông Hề thành khẩn khai báo nên được giảm án, thoát khỏi án tử hình.

Ông Hề Hiểu Minh bị bắt giữ điều tra, khai trừ khỏi Đảng từ năm 2015. Ông là một trong những quan chức tư pháp cấp cao nhất bị “trảm” vì tham nhũng trong chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đến từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ông là cảnh sát TP Thẩm Dương trong những năm 70 của thế kỷ trước, trước khi trở thành nguyên Phó chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Trung Quốc, chuyên về các vụ án kinh tế.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.