Thời sự Quốc tế

Trung Quốc phô diễn tên lửa đạn đạo Đông Phong 100

01/10/2019, 19:42

Trung Quốc phô trương tên lửa hành trình đạn đạo siêu thanh mới Đông Phong 100 (DF-100), có khả năng chọc thủng các hệ thống phòng thủ của Mỹ.

img
Tên lửa đạn đạo Đông Phong 100.

Ngày 1/10, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh, Trung Quốc đã công khai tên lửa hành trình chiến lược siêu thanh mới Đông Phong 100 tại cuộc duyệt binh quân sự.

Cuộc duyệt binh của Trung Quốc có sự tham gia của gần 15.000 binh sĩ Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, 580 thiết bị, 160 máy bay và trực thăng.

img
Tên lửa đạn đạo Đông Phong 100 mới nhất của quân đội Trung Quốc gây sự chú ý cho dư luận.

Trước đó, trên các phương tiện truyền thông xuất hiện thông tin rằng các tên lửa Đông Phong 100 mới của Bắc Kinh có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách rất xa.

img
DF-100 được xem là vũ khí chiến lược mạnh hơn các loại tên lửa DF-17, DF-41...

Tuy nhiên, thông tin chi tiết về tính năng kỹ chiến thuật, tầm bắn và khả năng công phá của đầu đạn tên lửa Đông Phong 100 không được công bố, thậm chí, các phương tiện truyền thông của Trung Quốc cũng ít đăng hình ảnh, bình luận về loại vũ khí mới nhất của quân đội nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.