Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc phóng vệ tinh giám sát hàng hải tại Biển Đông

11/08/2016, 13:27
image

Trung Quốc phóng vệ tinh Gaofen 3 hiện đại nhằm giám sát và bảo vệ chủ quyền đơn phương tuyên bố trên biển.

GF3001

Trung Quốc phóng vệ tinh Gaofen 3 hiện đại nhằm giám sát và bảo vệ chủ quyền đơn phương tuyên bố trên biển. Ảnh: Spaceflightinsider.

Tờ China Daily ngày 11/8 đưa tin, mới đây, Trung Quốc vừa phóng một vệ tinh hiện đại nhằm "bảo vệ lợi ích hàng hải" của nước này.

Cục Quản lý Nhà nước về Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng cho biết, vào khoảng 5h55 sáng hôm qua (10/8), Trung Quốc đã phóng vệ tinh Gaofen 3 có thể chụp hình ảnh từ ngoài vũ trụ với độ phân giải cao tới 1m.

Theo đó, với công nghệ radar cải tiến này, Trung Quốc có thể tăng khả năng dự báo và cảnh báo về các thảm họa tự nhiên.

Tờ China Daily cho biết, Gaofen 3 sẽ giúp bảo vệ lợi ích hàng hải trên Biển Hoa Đông và Biển Đông – nơi Trung Quốc liên tục tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp, bất chấp phản đối của cộng đồng quốc tế.

Ngoài ra, vệ tinh mới này còn đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát môi trường biển cùng các công trình trái phép trên rạn san hô, các tàu bè và giàn khoan khác.

Trong diễn biến liên quan, ngày 11/8, Sputniks dẫn báo cáo của Tạp chí quốc phòng IHS Janes Defence (Mỹ) cho biết, Trung Quốc đã hoàn thành nâng cấp vũ khí chiến lược cho tàu khu trục Shenzen và sẽ triển khai ra Biển Đông cùng dàn tàu chiến của Hải quân nước này trên Biển Đông bất chấp căng thẳng leo thang trong khu vực.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.