Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc qua mặt Mỹ, bán xe "hổ vồ" quân sự cho Triều Tiên?

09/03/2016, 14:31

Mỹ điện đàm với Bắc Kinh về vấn đề Triều Tiên trong khi xe Trung Quốc bị tố "tung hoành" ở Bình Nhưỡng.

trieu-tien-trung-quoc

Hệ thống phóng rocket đa nòng (MRLS) của Triều Tiên sử dụng xe tải Howo do Trung Quốc sản xuất. (Ảnh: Reuters)

Ngày 9/3, Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.

Theo đó, nội dung cuộc điện đàm là về quan hệ hai nước, vấn đề quốc tế, khu vực và tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, Mỹ-Trung không hé lộ thêm nội dung chi tiết cuộc điện đàm nhất là vấn đề Triều Tiên khi Bắc Kinh tuyên bố nhận trách nhiệm thực thi lệnh trừng phạt với quốc gia này.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, hãng tin Reuters khẳng định Triều Tiên đang sử dụng xe tải Trung Quốc trong hệ thống pháo di động của nước này được công bố cách đây 5 ngày.

Theo hình ảnh về Hệ thống phóng rocket đa nòng (MRLS) mà truyền thông Triều Tiên đăng tải thì phần thân xe có nhãn hiệu Sinotruk HOWO. Đây là nhãn hiệu của Trung Quốc.

Hiện, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì về thông tin nói trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.