Thế giới

Trung Quốc quyết “ăn miếng trả miếng” với Mỹ trong cuộc chiến thương mại

09/08/2018, 06:51

Bắc Kinh đã công bố thời gian cụ thể cho việc áp mức thuế mới lên hàng hoá Mỹ.

nhhngcachintranhthngmimtrunglnvitnamdoanhnhnsign-1

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang ngày càng căng thẳng

Bộ Tài chính Trung Quốc đã xác nhận việc áp thuế 25% lên 16 tỷ USD hàng hóa Mỹ sau khi Washington đánh thuế hàng Bắc Kinh với giá trị tương đương. Cụ thể, hải quan nước này dự kiến sẽ bắt đầu áp dụng mức thuế mới từ 00h01 ngày 23/8.

Trong tuyên bố của Bộ Tài chính TQ hôm 8/8, Trung Quốc đánh giá quyết định của Mỹ về việc đánh thuế hàng hoá của họ là “bất hợp lý”, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng đáp trả hành động này nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như hệ thống thương mại đa phương.

Danh sách hàng hóa Washington chịu mức thuế mới bao gồm than đá, dầu mỏ, hóa chất và thiết bị y tế.

Sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết nước này đang xem xét việc đánh thuế 25% lên 200 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc từ ngày 6/9 tới đây; phía Bắc Kinh cũng khẳng định, họ sẵn sàng “ăn miếng trả miếng”, áp mức thuế mới lên 60 tỷ USD hàng của Mỹ để trả đũa.

Những động thái ngày càng cứng rắn đã đẩy cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới trở nên vô cùng căng thẳng. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.