Thế giới

Trung Quốc: Sập hầm khai thác than, 16 công nhân thiệt mạng

25/10/2014, 15:42

Hôm nay (25/10), Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin, tại khu vực Tân Cương, Trung Quốc, xảy ra vụ sập hầm khai thác than khiến 16 công nhân thiệt mạng, 11 người bị thương, 6 người thoát chết.

Một vụ sập hầm khai thác than tại Trung Quốc năm 2011
Một vụ sập hầm khai thác than tại Trung Quốc năm 2011

Vụ tai nạn xảy ra ở thành phố Urumqi vào tối ngày 24/10 trong khi đang có 33 công nhân làm việc.

Hiện, Tân Hoa Xã chưa cung cấp tên mỏ than nơi xảy ra tai nạn. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Các mỏ than tại Trung Quốc lâu nay vốn được biết là nguy hiểm nhất trên thế giới vì chủ các mỏ than thường thiếu ý thức tuân thủ điều kiện an toàn, khai thác vội vàng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao. Trong một nỗ lực nhằm tăng cường an toàn lao động, Trung Quốc có kế hoạch đóng cửa khoảng 2.000 mỏ than loại nhỏ cho đến năm 2015.

Trang Trần (Theo Reuters)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.