Thời sự Quốc tế

Trung Quốc sẽ hủy bỏ lệnh phong tỏa ở tỉnh Hồ Bắc từ đêm ngày mai (25/3)

24/03/2020, 14:26

Chính quyền Trung Quốc ngày 24/3 tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại tỉnh Hồ Bắc vào ngày mai (25/3).

img
Phun khử trùng tại một số thành phố ở Hồ Bắc - ảnh tư liệu.

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cũng đã lên tiếng xác nhận tình hình trong một tuyên bố phát đi vào sáng ngày hôm nay.

Tuy nhiên, các hạn chế tại thủ phủ của tỉnh là thành phố Vũ Hán, vẫn được duy trì nghiêm cho đến ngày 8 tháng 4.

Quyết định này được chính quyền Trung Quốc công bố do tình hình dịch tễ học trong khu vực đã được cải thiện.

Kể từ nửa đêm ngày 25/3, các hạn chế đối với hoạt động giao thông ra và vào tỉnh Hồ Bắc sẽ kết thúc.

img
Một cư dân tỉnh Hồ Bắc - ảnh tư liệu Tass.

Tuy nhiên, những người rời khỏi Hồ Bắc được yêu cầu phải xuất trình "mã xanh" chứng thực cho sức khỏe của họ.

Nhà chức trách ở thủ phủ Vũ Hán, nơi có 11 triệu người dân sinh sống, sẽ ngừng kiểm soát giao thông bắt đầu từ ngày 8 tháng 4.

Việc phong tỏa và cách ly tại Vũ Hán và toàn tỉnh Hồ Bắc bắt đầu được Trung Quốc áp dụng từ ngày 23/1 vừa qua khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.