Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc tham vọng lập trật tự thế giới mới?

14/08/2016, 19:18
image

Trung Quốc đang có tham vọng "liên minh" với Nga thành lập trật tự thế giới mới.

trung-quoc-tap-can-binh

Trung Quốc đang có tham vọng "liên minh" với Nga thành lập trật tự thế giới mới. (Ảnh: Reuters)

Ngày 14/8, Sputnik đưa tin, Trung Quốc đang muốn "liên minh" với Nga nhằm chống lại những chính sách cứng rắn của Mỹ, châu Âu và NATO.

Theo nguồn tin này, khi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 7, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi thành lập liên minh quân sự với Nga.

Tuyên bố trên của ông Tập đưa ra trong bối cảnh Nga-Trung đang phải đối mặt với nhiều "mối nguy" từ Mỹ, NATO như Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Vị này nhận định, liên minh châu Âu, Mỹ đang có "dấu hiệu sụp đổ" và đây là điều giúp thành lập một trật tự thế giới mới trong tương lai gần (10 năm).

Trong thời gian gần đây, Nga cũng hoan nghênh sự hợp tác song phương về quân sự và kinh tế. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ tập trận chung với Nga vào tháng 9.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.