Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc thất bại khi phóng tên lửa Trường Chinh - 5

03/07/2017, 05:37

Tên lửa đẩy Trường Chinh- 5 được phóng để chở vệ tinh truyền thông "Shijian-18" nặng 7,5 tấn lên quỹ đạo nhưng thất bại.

Trường Chinh 5

Tên lửa Trường Chinh - 5

Vụ phóng tên lửa Trung Quốc Long March - 5 (Trường Chinh - 5) mạnh nhất tại thời điểm này đã diễn ra nhưng không thành công - theo hãng tin Tân Hoa Xã.

Đại diện của sân bay vũ trụ trước đó báo cáo rằng điều kiện thời tiết thuận lợi cho việc phóng tên lửa. Chưa có thông tin về nguyên nhân thất bại.

Theo kế hoạch, tên lửa đẩy Trường Chinh- 5 cần phải chở vệ tinh truyền thông "Shijian-18" nặng 7,5 tấn lên quỹ đạo.

Theo Tân Hoa Xã, vấn đề xuất hiện ngay sau khi bắt đầu phóng tên lửa. Hiện chưa có tin tức về nguyên nhân gây ra thất bại. Cũng chưa có ý kiến bình luận ​​từ các quan chức.

Trường Chinh - 5 là lên lửa đẩy thế hệ mới của Trung Quốc. Tên lửa có chiều cao 56,97 m, đường kính của phần chính 5 m.

Trường Chinh - 5 được chế tạo để có thể mang theo 25 tấn hàng hóa kỹ thuật vào vùng quỹ đạo thấp của Trái Đất.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.