Thế giới

Trung Quốc thắt chặt quản lý chi tiêu quốc phòng

27/10/2014, 14:48

Trung Quốc sẽ tăng cường hiệu quả chi tiêu quốc phòng bằng cách yêu cầu các đơn vị quân đội và cá nhân đều sẽ phải chịu trách nhiệm nếu chi tiêu cho quân đội kém hiệu quả.

Trung Quốc chi hơn 132 tỉ USD cho quốc phòng năm 2014
Trung Quốc chi hơn 132 tỉ USD cho quốc phòng năm 2014

Theo Tân Hoa Xã, Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc đã nhất trí xây dựng và đưa “hệ thống quản lý dựa trên kết quả" vào áp dụng toàn diện vào năm 2020. Theo đó, tất cả các đơn vị quân đội và cá nhân đều sẽ phải chịu trách nhiệm nếu chi tiêu cho quân đội kém hiệu quả.

Trích lời ông Zhao Keshi, người đứng đầu Tổng cục Hậu Cần của Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc, Tân Hoa Xã thông tin, “hệ thống này yêu cầu phải xây dựng ngân sách quân sự một cách chính xác, tăng cường giám sát thực hiện ngân sách và phạt nghiêm những người có trách nhiệm khi mục tiêu đề ra không đạt được”. Qua đó, “hệ thống quản lý dựa trên kết quả” sẽ đảm bảo các khoản chi tiêu quân sự hiệu quả hơn nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của Quân đội Trung Quốc.

Tháng 3 vừa rồi, Trung Quốc công bố kế hoạch chi 808,23 tỉ nhân dân tệ (tương đương 132 tỉ USD) trong năm 2014, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trang Trần (Theo AFP)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.