Thế giới

Trung Quốc: Thị trưởng Tân Cương bị bắt vì tham nhũng

31/10/2014, 10:23

Hôm qua (30/10), ông Adil Nurmemet, 46 tuổi, người Duy Ngô Nhỹ, Thị trưởng TP Hotan, phía Tây Bắc Tân Cương (Trung Quốc) đã bị bắt để điều tra tội tham nhũng, theo Reuters.

Ông Adil Nurmemet trả lời truyền thông trong nước
Ông Adil Nurmemet trả lời truyền thông trong nước

Ông Adil Nurmemet bị điều tra vì nghi ngờ “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” - cụm từ thường dùng để chỉ tội tham nhũng. Tân Hoa Xã cho biết, vị thị trưởng 46 tuổi này nhậm chức từ đầu năm 2009, ngoài ra, không cung cấp thông tin gì thêm.

Trước đó, nguyên Phó chủ tịch Quân ủy T.Ư, Thượng tướng Từ Tài Hậu đã nhận tội lợi dụng chức vụ để giúp người khác thăng chức, trực tiếp và thông qua người thân để nhận hối lộ số tiền cực lớn và không kháng cáo. Viện Kiểm sát quân sự Trung Quốc đã kết thúc hồ sơ điều tra vụ án và chính thức buộc tội ông Từ Tài Hậu.

B.T

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.