Thế giới giao thông

Trung Quốc thiếu hụt trầm trọng phi công

07/03/2015, 17:07

Số lượng phi công thương mại tại Trung Quốc tăng chóng mặt trong vài năm trở lại đây.

102
Khoảng 39.881 người tại Trung Quốc được cấp giấy phép phi công dân dụng (tăng 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái)

Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc thống kê, cho tới cuối năm 2014, có khoảng 39.881 người có giấy phép phi công dân dụng (tăng 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó, phi công có giấy phép lái máy bay tư nhân là 2.533 người; số phi công sở hữu giấy phép lái máy bay thương mại là 20.970 người. Hầu hết họ đang làm việc cho các hãng hàng không, trường dạy phi công, câu lạc bộ phi công hoặc các cơ quan Chính phủ. Con số trên cho thấy tình trạng thiếu phi công đang và sẽ giảm đáng kể.

Chuyên gia hàng không Wu Peixin nhận định: “Hiện nay, các hãng hàng không lớn đã đủ phi công vì vậy tình trạng thiếu phi công trầm trọng bắt đầu giảm. Tuy nhiên, theo những gì tôi biết, ngành hàng không nói chung vẫn thiếu phi công. Nếu tính toán chính xác, chúng tôi cần tới 500 nghìn phi công (cả phi công thương mại và phi công lái máy bay tư nhân, trực thăng…). Hiện nay, tôi cho rằng, Trung Quốc mới có chưa tới 3 nghìn phi công”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.